Anh và Pháp công bố kế hoạch tiếp nhận người tị nạn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/09/2015 10:20 GMT+7

Một tình nguyện viên người Đức hôn lên má bé trai Syria. Em và gia đình là những người tị nạn Syria đầu tiên đến Munich, Đức, ngày 5/9. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Anh và Pháp ngày 7/9 đã công bố kế hoạch tiếp nhận người tị nạn trong thời gian tới.

Trong cuộc họp tại Hạ viện Anh vào ngày 7/9, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết nước này sẽ tiếp nhận 20.000 người tị nạn Syria trong vòng 5 năm tới. Tuyên bố này đưa ra khi trước đó 1 ngày, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cho biết, Anh sẽ dành một phần ngân sách nước ngoài để chi trả những chi phí trong việc tiếp nhận người di cư.

Tại Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết nước này sẽ đón nhận 1.000 người xin tị nạn trong những ngày tới nhằm hỗ trợ Chính phủ Đức đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu hiện nay. Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, Pháp sẵn sàng tiếp nhận 24.000 người tị nạn trong vòng 2 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước