Áo công bố kế hoạch hạn chế tiếp nhận người di cư

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/01/2016 10:53 GMT+7

VTV.vn - Ngày 20/1, Thủ tướng Áo Werner Faymann đã công bố kế hoạch hạn chế số người di cư mà nước này tiếp nhận.

Theo đó, số người di cư có thể nộp đơn xin tị nạn tại Áo trong năm nay sẽ giới hạn ở mức 37.500 người. Ngoài ra, kế hoạch này cũng quy định số người di cư trong 4 năm tới được cấp quy chế tị nạn tại Áo sẽ giới hạn ở mức 1,5% dân số nước này.

Ngoài ra, Chính phủ Áo cũng thông qua hai biện pháp nhằm làm nản lòng người tị nạn đó là tăng cường kiểm soát biên giới và giảm trợ cấp xã hội dành cho người tị nạn.

Kế hoạch trên được thống nhất giữa Chính phủ, đại diện các khu vực, các thành phố và thị trấn của Áo.

Áo triển khai quân đội kiểm soát dòng người nhập cư Áo triển khai quân đội kiểm soát dòng người nhập cư

VTV.vn - Từ ngày 20/1, quân đội nước này sẽ được triển khai nhằm nhận dạng kỹ lưỡng và kiểm tra hành lý của từng người di cư đến từ biên giới với Slovenia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước