APEC 2015 hướng tới phát triển kinh tế rộng khắp

Nguyệt Hà, Hữu Hưng, Phương Thảo, Anh Quân, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/11/2015 23:05 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn APEC 2015 là một cơ hội để các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên thúc đẩy các biện pháp mới nhằm tăng cường kết nối khu vực, tự do hóa nền kinh tế.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Diễn ra trong bối cảnh xu hướng hợp tác và liên kết kinh tế khu vực đang có những chuyển dịch mạnh mẽ, chủ đề của diễn đàn năm 2015 được nước chủ nhà Philippines đề ra là thúc đẩy tăng trưởng đồng đều với nhiều ý tưởng mới, táo bạo.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang chứng kiến những bước chuyển mình mới. Đó là sự xuất hiện nhanh chóng một mạng lưới các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương kiểu mới, giúp kết nối các thành viên APEC.

Kể từ khi tham gia APEC vào năm 1998 đến nay, Việt Nam đã tận dụng được những cơ chế hợp tác trong khu vực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây sẽ là cơ sở để đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2015 đề xuất các sáng kiến, đóng góp vào những nội dung quan trọng của hội nghị và chuẩn bị cho APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước