Argentina cải cách hệ thống tình báo

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 27/01/2015 16:19 GMT+7

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez ngày hôm nay (27/1) thông báo sẽ trình Quốc hội dự luật về việc cải cách hệ thống tình báo nước này.

Dự luật mới sẽ giải thể Cơ quan quốc vụ khanh về tình báo trực thuộc Chính phủ và thành lập Cơ quan tình báo liên bang trực thuộc Bộ Công cộng. Tổng thống Fernandez cũng cho biết sẽ triệu tập phiên họp bất thường của Quốc hội vào ngày 1/2 tới nhằm thảo luận dự luật trên.

Quyết định bất ngờ này được Tổng thống Argentina công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng chỉ một tuần sau khi công tố viên có tên Alberto Nisman được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng do bị súng bắn. Cho tới thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn chưa kết luận nguyên nhân cái chết trên là tự tử hay bị ám sát.

Trong khi đó, Chính phủ Argentina cho rằng một nhóm trong cơ quan tình báo Argentina đứng đằng sau cái chết mờ ám của ông Nisman và khẳng định vụ việc này nhằm hạ thấp uy tín của Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước