Australia gửi thêm 300 quân tới Iraq

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 03/03/2015 15:28 GMT+7

Binh lính Australia. (Ảnh: Dailytelegraph)

(VTV.vn) - Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay (3/3) cho biết, Australia sẽ gửi thêm 300 quân tới Iraq, giúp huấn luyện quân đội nước này chống lại IS.

Quyết định này của Australia được đưa ra theo lời kêu gọi của Mỹ đề nghị đóng góp vào lực lượng liên quân quốc tế trong vai trò huấn luyện cho quân đội Iraq. Theo ông Abbott, lực lượng mới do Australia gửi tới sẽ đóng tại Taji, phía Tây Bắc thủ đô Baghdad.

Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Australia Mark Binskin cho hay, nhiệm vụ của binh lính Australia là giúp quân đội Iraq từ từng cá nhân cho tới cấp lữ đoàn và tiểu đoàn, có các kỹ năng cơ bản giúp chiến đấu hiệu quả, làm sao để những năm tới Iraq có thể tự đảm bảo an ninh của mình.

Australia hiện đang có 170 lính tại Baghdad với nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq. Australia đang trong tình trạng báo động cao độ trước nguy cơ tấn công khủng bố từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hay từ chính những tay súng người Australia trở về sau quá trình chiến đấu tại Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước