Australia gửi thêm 330 binh sĩ tới Iraq

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 14/04/2015 18:07 GMT+7

Binh lính Australia tham gia chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu chống lại IS. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Australia nước này sẽ gửi 330 binh sĩ tới Iraq giúp huấn luyện binh sĩ Iraq trong cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay (14/4) tuyên bố, nước này sẽ gửi 330 binh sĩ tới Iraq giúp huấn luyện binh sĩ Iraq trong cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Abbott cho biết, kế hoạch triển khai quân Australia lần này sẽ bắt đầu được tiến hành từ ngày mai và đơn vị quân đội này sẽ triển khai nhiệm vụ từ giữa tháng 5, theo yêu cầu của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.

Số binh sĩ bổ sung này sẽ tham gia vào khóa huấn luyện cùng 100 binh sĩ New Zealand hiện đang thực hiện sứ mệnh quân sự tại Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước