Australia, Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/08/2015 17:06 GMT+7

Tổng thống Obama đón tiếp Thủ tướng Úc Abbott tại Nhà Trắng ngày 13/6. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews hôm nay (27/8) cho biết: khả năng hợp tác quốc phòng giữa quân đội nước này và Mỹ sẽ được đẩy mạnh.

Phát biểu tại Canberra, ông Andrews thông báo hai nước đang xem xét lại các biện pháp hợp tác thiết thực để thúc đẩy hợp tác hải quân, với ưu tiên hàng đầu là hoạt động huấn luyện của hải quân Mỹ ở Bắc Australia và các chuyến thị sát huấn luyện của không quân Mỹ, tăng cường tập trận chung và duy trì trạng thái sẵn sàng tham gia các hoạt động quân sự chung.

Australia đánh giá cao các bước đi của Mỹ nhằm tái cân bằng lợi ích chiến lược ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong đó có việc hiện đại hóa và tăng cường quan hệ đồng minh với các quốc gia trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước