Australia sẽ cử thêm binh sĩ tới Afghanistan

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/01/2016 18:16 GMT+7

Ông Turnbull (bên phải) thăm các binh sĩ ADF ở Kabul. (Ảnh: The Australian)

VTV.vn - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hôm 17/1 cho biết nước này sẽ cử thêm binh sỹ tới hỗ trợ Chính phủ Afghanistan.

Tuyên bố trên của ông Turnbull được đưa ra nhân chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kabul của Afghanistan vào cuối tuần qua.

Phát biểu tại Đại sứ quán Australia tại Kabul, ông Turnbull cho biết sẽ có thêm 20 binh lính Australia được cử tới Afghanistan, nâng tổng số quân nhân Australia ở đây lên 270 người. Ông cũng đánh gia cao mối quan hệ gần gũi và có mối liên kết chặt chẽ giữa 2 nước.

Sau chuyến thăm Afghanistan, Thủ tướng Australia sẽ công du Washington D.C, Mỹ để thảo luận với Tổng thống Obama về các vấn đề như cải cách tài chính, an ninh và thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước