Australia sẽ xét xử công dân hai quốc tịch liên quan tới khủng bố

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 27/05/2015 18:01 GMT+7

Bộ trưởng Di trú Australia Peter Dutton. (Nguồn: abc.net.au)

VTV.vn - Những công dân mang hai quốc tịch bị các nước trục xuất do tham gia các tổ chức khủng bố sẽ bị xét xử khi về Australia.

Ngày 27/5, Bộ trưởng Di trú Australia Peter Dutton cho biết, nước này sẽ phải tiếp nhận những công dân mang hai quốc tịch bị các nước trục xuất do tham gia các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, những đối tượng này sẽ bị xét xử khi về Australia.

Phản ứng trước thông tin về việc vợ con của phần tử khủng bố Khaled Sharrouf đang tìm cách rời khỏi Syria trở về Australia, ông Dutton khẳng định, các phần tử IS sẽ phải đối mặt với luật pháp nghiêm khắc của Australia, nhưng trẻ em sẽ được đối xử riêng biệt.

Ông Dutton cũng bảo vệ kế hoạch thông qua luật tăng cường quyền lực cho Bộ trưởng Di trú để có thể tước bỏ quốc tịch Australia của những đối tượng mang hai quốc tịch bị kết tội khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước