Ba Lan mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

Bích Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/04/2015 15:00 GMT+7

Hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ba Lan đã thông qua kế hoạch đặt mua các hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo.

Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm 21/4 cho biết, Chính phủ nước này đã thông qua kế hoạch đặt mua các hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo. Thương vụ mua bán này ước tính trị giá 5,4 tỷ USD.

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski hôm 21/4 cho biết, quyết định tăng cường khả năng quốc phòng nói trên của Warszawa được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh có nguy cơ xấu đi do cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine. Dự kiến, Ba Lan sẽ đàm phán với Mỹ trong tháng 5 tới nhằm hoàn thiện thương vụ mua bán trên.

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, Warszawa muốn sở hữu 8 khẩu đội tên lửa vào năm 2025, trong đó hai khẩu đội sẽ được bàn giao trong 3 năm sau khi ký hợp đồng. Hiện hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot được sử dụng ở 12 nước.

Sau khi Ba Lan đưa ra thông báo trên, Mỹ đã bày tỏ hoan nghênh quyết định của Warszawa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước