Bắt cóc máy bay Ai Cập không phải là vụ khủng bố

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/03/2016 10:06 GMT+7

Một hành khách bước ra khỏi chiếc máy bay Ai Cập bị bắt cóc. (Ảnh: Independent)

VTV.vn - Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, đối tượng bắt cóc máy bay của Hãng hàng không Ai Cập là người thần kinh không ổn định và đây không phải một vụ khủng bố.

Trước đó, khi thực hiện bắt cóc chiếc máy bay mang số hiệu MS181, tên không tặc Seif El Din Mustafa người Ai Cập, được cho là có đeo đai chứa chất nổ khống chế và máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh tại Cộng hòa Cyprus. Tuy nhiên, sau khi bắt giữ Mustafa, giới chức Cộng hòa Cyprus cho biết đai bom này là giả.

Công tác điều tra đang động cơ vụ bắt cóc máy bay của Hãng hàng không Ai Cập xảy ra ngày 29/3 đang được tiến hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước