Bị liên quân không kích, thủ lĩnh IS bị thương nặng

Bích Thảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/04/2015 16:58 GMT+7

Thủ lĩnh tối cao của IS, al-Baghdadi.

VTV.vn - Báo Người Bảo vệ của Anh đưa tin, lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng al-Baghdadi đã bị thương nặng trong một cuộc không kích tại Iraq hồi tháng 3.

Theo tờ Người Bảo vệ, al-Baghdadi bị thương khi lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu không kích vào đoàn xe chở các lãnh đạo của IS tại khu vực al-Baaj, Iraq, gần với biên giới Syria. Bản thân lực lượng liên quân cũng không hề biết al-Baghdadi đi cùng đoàn xe này. Cũng theo báo trên, al-Baghdadi đã bị thương rất nặng trong vụ không kích này và hiện đang trong quá trình phục hồi.

al-Baghdadi, 43 tuổi, là thủ lĩnh chi nhánh al-Qaeda tại Iraq trước khi thành lập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq vào năm 2010. Sau đó vào năm 2013, al-Baghdadi đã được bầu là người đứng đầu Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria.

Người phát ngôn Lầu Năm góc (Mỹ) cho biết, họ chưa thể xác nhận được tính xác thực của thông tin trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước