Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan: Nguy cơ bùng phát dịch MERS rất thấp

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 21/06/2015 06:46 GMT+7

Một thành viên của phi hành đoàn Thai Airways tẩy sạch các cabin máy bay để phòng ngừa MERS lây lan. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan khẳng định nguy cơ bùng phát dịch MERS tại nước này là rất thấp.

Ngày 20/6, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, đã có tổng cộng 175 người bị phơi nhiễm với bệnh nhân duy nhất nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) ở nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Thái Lan cho hay đã tiếp cận với tất cả 175 người nói trên và chỉ thị họ tránh xa các địa điểm công cộng cũng như để cho nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe.

Về bệnh nhân 75 tuổi tới từ Oman - trường hợp nhiễm MERS đầu tiên tại Thái Lan, Bộ Y tế nước này cho biết tình trạng của bệnh nhân trên đã có tiến triển. 3 người thân của ông cũng đã được cách ly và cho kết quả âm tính với MERS.

Trong khi đó, 58 nhân viên y tế từng tiếp xúc với bệnh nhân này đã được cách ly. Hiện, không có dấu hiệu của sự hoảng loạn và cũng không có bệnh nhân nào yêu cầu chuyển viện do lo sợ nhiễm MERS. Bộ trưởng Y tế Thái Lan cũng cho biết, nguy cơ bùng phát dịch MERS tại Thái Lan là rất thấp.

Thái Lan là quốc gia châu Á thứ 4 ghi nhận các ca nhiễm MERS trong năm nay, sau Philippines, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước