Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria từ chức trước cuộc gặp Giám đốc FBI

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 05/03/2015 10:24 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria Veselin Vuchkov. (Nguồn: BGNES)

(VTV.vn) - Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria Veselin Vuchkov đã trở thành người đầu tiên trong Chính phủ mới được thành lập cách đây 4 tháng từ chức sau khi có bất đồng với Thủ tướng.

Theo đó, Thủ tướng Borisov đã phản đối những kế hoạch của Bộ trưởng Vuchkov về việc thay Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia và một sĩ quan kỹ thuật cấp cao sau khi có những cáo buộc về nghe lén điện thoại và rò rỉ thông tin.

Ông Vuchkov từ chức chỉ vài giờ trước khi ông dự kiến gặp Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey, người đang có chuyến thăm Bulgaria nhằm thảo luận các biện pháp chống khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Phó Thủ tướng Bulgaria Rumyana Bachvarova cho biết, ông Vuchkov đã bất ngờ từ chức, song Thủ tướng Borisov đã chấp nhận đơn từ chức này.

Dự kiến, Thủ tướng Borisov sẽ bổ nhiệm người thay thế ông Vuchkov nhưng với điều kiện phải được Quốc hội thông qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước