Bộ tứ Visegrad gửi quân đến Đông Âu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/05/2016 10:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Nhóm bộ tứ Visegrad hôm 25/5 đã cam kết sẽ gửi quân đội đến 3 nước Đông Âu là Estonia, Latvia và Litva bắt đầu từ năm sau.

Theo đó 4 nước thuộc nhóm bộ tứ Visegrad bao gồm Cộng hoà Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia sẽ gửi tổng cộng 600 lính đến 3 nước Đông Âu trên. Mỗi nước sẽ gửi 150 quân và làm nhiệm vụ trong vòng 3 tháng. Nhiệm vụ chính là huấn luyện và đào tạo quân đội các nước sở tại.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hoà Czech Martin Stropnicky cho biết việc đưa quân đến các nước Baltic nhằm tăng cường an ninh cho phần phía Đông châu Âu và chi tiết kế hoạch triển khai quân sẽ được bàn thảo trong hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 7 tới tại Ba Lan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước