Brazil: Hàng nghìn người dân phải sơ tán do lũ lụt

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 03/03/2015 15:32 GMT+7

Ảnh minh họa

(VTV.vn) - Lũ trên sông Acre ở Brazil đã lên mức cao kỷ lục khiến hàng nghìn người tại thành phố Branco phải sơ tán.

Tại thành phố Rio Branco, Brazil, hàng nghìn người phải sơ tán và hơn 70.000 người bị ảnh hưởng, khi lũ trên sông Acre ở miền Tây nước này lên cao mức kỷ lục trong lịch sử.

Mực nước trên sông Acre bình thường ở mức trung bình từ 6 đến 8m nhưng hôm 2/3 đã lên tới 17,9m, vượt qua mức kỷ lục 17,6 m được ghi nhận vào năm 1997. Hơn 18.000 ngôi nhà và vô số các cửa hàng đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước lũ. Các trường học tại thành phố Rio Branco hôm 2/3 cũng bị đóng cửa. Chính phủ cũng chỉ duy trì hoạt động của một số cơ quan thiết yếu.

Chính quyền thành phố Rio Branco đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi quyên góp tất cả những gì có thể cho những người bị ảnh hưởng. Nhiều người vẫn ở lại trong những ngôi nhà bị ngập, họ được chính quyền địa phương cung cấp nước uống và sữa. Trong khi đó, khoảng 6.000 người đang lánh nạn tại năm khu trú ẩn được dựng lên khẩn cấp. Ba trong số đó đã hết công suất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước