Brazil phát triển vaccine phòng sốt xuất huyết

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/02/2016 17:06 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 22/2 đã chính thức khởi động giai đoạn 3 của quá trình thử nghiệm lâm sàng nhằm phát triển vaccine phòng sốt xuất huyết.

Chính phủ Brazil hy vọng sẽ sản xuất thành công vaccine phòng sốt xuất huyết vào năm 2018 và đặt mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành tiêm phòng miễn phí loại vaccine này.

17.000 tình nguyện viên tới 13 thành phố trên khắp Brazil sẽ tham gia giai đoạn 3 của quá trình thử nghiệm vaccine phòng sốt xuất huyết kéo dài trong một năm. Cơ quan Quản lý Vệ sinh quốc gia Brazil sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thử nhiệm vaccine phòng sốt xuất huyết của Butantan, một trong những trung tâm nghiên cứu dược phẩm hàng đầu thế giới. Ước tính quá trình thử nghiệm này sẽ tiêu tốn khoảng 75 triệu USD.

Trong vòng 1 năm qua, Brazil đã ghi nhận hơn 73.000 ca nhiễm sốt xuất huyết, tăng so với năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước