Campuchia: Nhóm nghị sĩ hai đảng lớn gặp nhau

Thạch Thông (Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 21:17 GMT+7

Cuộc gặp này nhằm hướng đến văn hóa đối thoại giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập.

Sáng nay (29/01), Phó Thủ tướng Sar Kheng, Trưởng nhóm nghị sĩ Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền và ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập là thủ lĩnh của nhóm thiểu số trong Quốc hội đã có cuộc họp lần đầu tiên tại tòa nhà Quốc hội, từ khi ông Sam Rainsy được công nhận là lãnh đạo phe thiểu số trong Quốc hội.

Đây là cuộc gặp đầu tiên của nhóm nghị sĩ đại diện hai đảng sau khi ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập được công nhận là thủ lĩnh phe thiểu số tại Quốc hội. Theo quy định sửa đổi của Campuchia, người đứng đầu bất kỳ đảng đối lập nào nắm giữ ít nhất 25% số ghế trong Quốc hội sẽ chính thức được công nhận là một lãnh đạo thiểu số.

Lãnh đạo thiểu số trong Quốc hội, người có cấp bậc ngang với Thủ tướng, sẽ là đối tác đối thoại của người đứng đầu Chính phủ trong các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia.

Hai bên cho rằng, văn hóa đối thoại là nền tảng của dân chủ và sẽ giúp duy trì hòa bình và ổn định của đất nước Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước