Campuchia tước bỏ tư cách Nghị sỹ của ông Sam Rainsy Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập

Thạch Thông, Minh Đầy (Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ hai, ngày 16/11/2015 23:07 GMT+7

Chủ tịch đảng CNRP Sam Rainsy. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tại phiên họp khẩn sáng ngày 16/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia đã tước bỏ tư cách Nghị sỹ Quốc hội của ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập.

Ngay sau cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã ký một thông báo tước bỏ quyền miễn trừ tư cách Nghị sỹ Quốc hội của ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập với lý do ông này đã bị Tòa án Phúc thẩm Phnom Penh kết tội vì tội danh "phỉ báng và kích động chia rẽ" năm 2013.

Cũng trong sáng ngày 16/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cũng đã quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt gồm 8 thành viên do Trung tướng Em Sam An, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ làm Chủ tịch ủy ban để triển khai kế hoạch bắt giữ ông Sam Rainsy theo lệnh của Tòa án thành phố Phnom Penh tại hai địa điểm là sân bay quốc tế Phnom Penh và sân bay quốc tế Siem Reap.

Theo người phát ngôn đảng Cứu quốc đối lập, tối ngày 16/11, ông Sam Rainsy sẽ từ Hàn Quốc trở về Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước