Cảnh sát Thái Lan xác nhận thủ phạm vụ nổ bom ở Bangkok

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/09/2015 13:08 GMT+7

Đối tượng Adem Karadag (áo vàng). Ảnh: AFP

VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan cho biết Adem Karadag, đối tượng đã bị bắt giữ do liên quan đến vụ nổ bom ở Bangkok hôm 17/8 là thủ phạm chính của vụ tấn công này.

Adem Karadag chính là người đàn ông mặc áo vàng bị camera an ninh ghi lại tại hiện trường hôm xảy ra vụ đánh bom này.

Karadag đã được xác nhận là có tội sau khi cảnh sát thu thập thêm được các bằng chứng. Theo cảnh sát Thái Lan, đối tượng này sẽ phải đối mặt với một số cáo buộc, với mức án cao nhất có thể là án tử hình.

Trước đó, nghi phạm Karadag hay còn được biết đến với cái tên Bilal Muhammed bị bắt hồi cuối tháng 8/2015 đã khai nhận là người đặt quả bom ở đền Erawan ở thủ đô Bangkok, làm 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Theo cảnh sát Thái Lan, đối tượng sẽ được yêu cầu dựng lại hiện trường vụ nổ bom ở Bangkok. Công tác này sẽ được tiến hành trong ngày 26/9. Hiện tại, động cơ của vụ tấn công vẫn chưa rõ.

Thái Lan: Nghi phạm đánh bom đền Erawan nhận tội Thái Lan: Nghi phạm đánh bom đền Erawan nhận tội

VTV.vn- Nghi phạm Adem Karadag bị bắt hồi cuối tháng trước, đã khai nhận là thủ phạm đặt bom ở đền Erawan (Thái Lan) hôm 17/8 khiến 20 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước