Chân dung tân Thủ tướng của Hy Lạp

Vân Anh - Quang Duy (TCKD)-Thứ ba, ngày 27/01/2015 10:23 GMT+7

Ngày 26/1, ông Alexis Tsipras (40 tuổi) đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp, một ngày sau cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn diễn ra tại nước này.

Thủ lĩnh Đảng cánh tả Syriza - ông Alexis Tsipras, 40 tuổi, được mô tả là một lãnh đạo xuất sắc ngay từ thời sinh viên. Ngay sau khi tốt nghiệp, ông đã tham gia chính trị. Với chiến thắng tại cuộc bầu cử này, ông Alexis Tsipras trở thành Thủ tướng trẻ nhất Hy Lạp trong 150 năm qua.

Đảng cánh tả theo đường lối cấp tiến Syriza thành lập năm 2001 đã giành được 149 ghế trong tổng số 300 ghế của Quốc hội Hy Lạp, bỏ xa đối thủ là Đảng Dân chủ mới của Thủ tướng Samaras. Chiến thắng này được coi là một sự kiện đặc biệt tại chính trường châu Âu vì Syriza là đảng phái chính trị đầu tiên lên nắm quyền với đường lối chống lại “chính sách thắt lưng buộc bụng” của Liên minh châu Âu - EU.

Ông Tsipras khẳng định sẽ chấm dứt các chính sách khắc khổ, thay đổi các điều kiện của chủ nợ quốc tế, tiến tới tăng lương tối thiểu và giảm thuế cho người nghèo.

Bầu cử Hy Lạp tác động thế nào đến nền tài chính châu Âu. Mời quý vị xem video chi tiết.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước