Châu Âu họp bất thường về kiểm soát biên giới

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 07/01/2016 10:08 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban châu Âu ngày 6/1 đã triệu tập một cuộc họp bất thường tại Brussels (Bỉ) sau khi Thụy Điển và Đan Mạch tái lập kiểm soát biên giới nhằm ngăn dòng người tị nạn.

Cao ủy châu Âu về Tị nạn và Di trú đã yêu cầu Thụy Điển và Đan Mạch sớm bãi bỏ kiểm soát giấy tờ tùy thân tại biên giới hai nước này.

Trong mấy ngày nay, bất kể công dân nước nào khi nhập cảnh vào Thụy Điển đều phải xuất trình hộ chiếu và thẻ cư trú. Những người không có giấy tờ hợp lệ tại châu Âu trước đây vẫn có thể đi lại giữa các nước nay sẽ không được phép nhập cảnh vào Thụy Điển. Theo đó, lượng người nhập cư bất hợp pháp xin tị nạn tại Thụy Điển đã giảm đột ngột. Đan Mạch cũng đã áp dụng biện pháp tương tự trên đường biên giới tiếp giáp với nước Đức.


Đan Mạch kiểm soát biên giới chặt chẽ. (Ảnh: AP)

Đan Mạch kiểm soát biên giới chặt chẽ. (Ảnh: AP)

Mặc dù tái lập kiểm soát biên giới không có nghĩa là điều kiện nhập cảnh khắt khe hơn và không vi phạm Hiệp ước chung về đi lại tự do, Ủy ban châu Âu vẫn lo ngại, nếu mỗi nước đưa ra các biện pháp riêng, Hiệp ước Schengen sẽ mất dần ý nghĩa.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước