Châu Âu và Hy Lạp đạt thỏa thuận nợ

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/05/2016 11:16 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Cách đây ít giờ, các Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) đã đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá lớn với Hy Lạp.

Theo đó, Eurogroup đã nhất trí gia hạn các khoản vay cứu trợ thêm cũng như sẽ giảm nợ cho quốc gia này.

Sau cuộc đàm phán kéo dài suốt đêm 24/5 tại Brussels, Bỉ, Eurogroup đã nhất trí giải ngân 10,3 tỷ Euro (tương đương 12 tỷ USD) cho Hy Lạp, đồng thời sẽ tiến hành cơ cấu lại nợ cho nước này.

Chủ tịch Eurogroup, ông Jeroen Dijsselbloem nhấn mạnh đây là thời khắc quan trọng đánh dấu những nỗ lực "thắt lưng buộc bụng" và cải cách thuế trong thời gian dài vừa qua của Hy Lạp.

IMF đã hoan nghênh thỏa thuận trên đồng thời xác nhận rằng định chế tài chính này sẽ tham gia vào chương trình cứu trợ Hy Lạp.

Trước đó, IMF đánh giá với mức nợ công hiện cao tới 180% GDP, Hy Lạp khó có khả năng chi trả và cần được giảm nợ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước