Chiêm ngưỡng nơi ở của Tổng thống Obama sau khi rời Nhà Trắng

Trường Sơn (Phóng viên VTV thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 01/06/2016 21:35 GMT+7

VTV.vn - Ngôi nhà dự kiến gia đình Tổng thống Obama sẽ dọn về ở sau khi rời Nhà Trắng được xây dựng từ năm 1928, có diện tích hơn 760m2 trên tổng diện tích đất hơn 1.000m2.

Theo thông tin từ các trang bất động sản, ngôi nhà này được bán vào năm 2014 với giá hơn 5 triệu USD. Giờ ngôi nhà đã được định giá cao hơn, khoảng 6, thậm chí là 7 triệu USD. Còn giá thuê hiện rơi vào khoảng 22.000 USD/tháng. Người dân trong khu phố này tỏ ra sẵn sàng đón vị hàng xóm đặc biệt.

Trên thực tế, đây là khu phố được đảm bảo an ninh bậc nhất ở thủ đô Washington DC. Tuy nhiên, an ninh có thể sẽ còn được thắt chặt hơn nữa khi gia đình ông Obama dọn về đây sinh sống. Mọi thứ quanh khu phố này có thể sẽ phải thay đổi.

Theo luật Mỹ, ngay cả khi đã rời Nhà Trắng, gia đình các Tổng thống Mỹ vẫn sẽ được lực lượng mật vụ bảo vệ đến hết đời.

Nếu ông Obama dọn về đây sau khi rời Nhà Trắng, những người dân trong khu phố có thể sẽ có cơ hội gặp, bắt tay, thậm chí trò chuyện với vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Tuy nhiên, chắc chắn người hàng xóm đặc biệt này cũng mang tới cho họ không ít bất tiện liên quan đến thủ tục an ninh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước