Chủ tịch Cuba thăm Pháp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/02/2016 05:00 GMT+7

Chủ tịch Cuba Raul Castro tham dự buổi lễ tại Mộ Chiến sĩ Vô danh tại Khải Hoàn Môn ở Paris, ngày 1/2/2016. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày hôm 1/2 đã tới Paris, bắt đầu chuyến thăm Pháp cấp nhà nước kéo dài 2 ngày.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Pháp của một lãnh đạo Cuba trong vòng 21 năm qua, hướng tới việc đặt dấu mốc cho quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Liên minh châu Âu (EU).

Sau khi đặt chân tới Pháp, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tới đặt hoa tưởng niệm các binh lính tại Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris.

Trong chuyến thăm Pháp lần này, Chủ tịch Cuba sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande, gặp gỡ các nhà lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội Pháp và hội kiến với Thủ tướng Pháp Manuel Valls.

Pháp gần đây đã thúc đẩy thỏa thuận xóa nợ 8,5 tỷ USD cho Cuba của Câu lạc bộ Paris, mở đường cho La Habana tiếp tục tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế, đồng thời cũng đóng vai trò đi đầu trong tiến trình tăng cường quan hệ giữa Cuba và EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước