Chủ tịch Trung Quốc thăm Anh

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/10/2015 15:34 GMT+7

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đón ông Tập Cận Bình tại sân bay. (Ảnh: REX)

VTV.vn - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân đã tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm Anh cấp nhà nước theo lời mời của Nữ hoàng Elizabeth II.

Rạng sáng 20/10 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân đã tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm Anh cấp nhà nước theo lời mời của Nữ hoàng Elizabeth II.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Chủ tịch nước Trung Quốc tới Anh trong vòng 10 năm qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc kéo dài 4 ngày này, hai bên dự kiến sẽ ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại hạt Somerset, miền Tây Nam nước Anh, trị giá khoảng 26 tỷ USD, mở đường phát triển nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới đầu tiên của Anh trong vòng 20 năm qua.

Anh là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong Liên minh châu Âu. Hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Anh có xu hướng tăng trưởng ổn định. Năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 15,3%, đạt 80,87 tỷ USD.

Dù cả hai bên đều tuyên bố chuyến thăm sẽ mở ra "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, nhưng một số vấn đề nhạy cảm về kinh tế và chính trị có thể sẽ vẫn được đề cập trong các cuộc gặp, như vấn đề thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc tác động tới các nhà sản xuất thép đang gặp khó khăn của Anh.

Dự kiến nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Anh và kết thúc chuyến công du bằng chuyến thăm thành phố Manchester ở Tây Bắc nước Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước