Chủ tịch Ủy ban châu Âu gặp Tổng thống Nga

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 11:41 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vào ngày 16/6, bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg đang diễn ra tại Nga.

Tại cuộc gặp, ông Putin và ông Juncker đã tiến hành thảo luận về các lệnh trừng phạt mà EU đang áp đặt với Nga cũng như các dự án năng lượng giữa hai bên.

Đây là chuyến thăm hiếm hoi của ông Juncker đến Nga kể từ khi quan hệ giữa hai bên rạn nứt vì cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, phát biểu trước cuộc gặp, ông Juncker cho biết, Liên minh châu Âu (EU) vẫn cần quan hệ với Nga bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế mà khối này áp đặt với Moscow sau khi bán đảo Crime sáp nhập Nga cách đây 2 năm.

Mặc dù vậy, ông Juncker vẫn giữ vững lập trường của Liên minh châu Âu là Nga có trách nhiệm thực thi đầy đủ và nghiêm túc thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine và coi đây là cách duy nhất để dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước