Cộng hòa Síp cho phép hải quân Nga sử dụng cảng biển

Hương Linh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 26/02/2015 19:50 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades (ảnh: AP)

Ngày 25/2, Cộng hòa Síp đã ký một thỏa thuận cho phép hải quân Nga sử dụng các cảng biển của nước này.

Thỏa thuận được ký trong chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades tại Moscow. Thỏa thuận đạt được giữa Nga và Cộng hòa Síp, một thành viên thuộc liên minh châu Âu, diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh nên càng trở nên đáng chú ý.

Phát biểu sau lễ ký, Tổng thống Nga Putin cho rằng, hợp tác quốc phòng giữa Nga và Cộng hòa Síp không gây lo ngại bởi không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào.

Liên bang Nga đã tìm kiếm nhiều thỏa thuận cho phép tàu hải quân của họ sử dụng các cảng biển ở khắp nơi trên thế giới cho các nhiệm vụ tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng, hậu cần, qua đó tăng cường sự hiện diện quốc phòng của Nga trên toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước