Cuba kỷ niệm 62 năm cuộc tấn công trại lính Moncada

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/07/2015 12:45 GMT+7

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hôm 26/7, Cuba đã kỷ niệm 62 năm cuộc tấn công trại lính Moncada - sự kiện được coi là mở đầu cho cuộc cách mạng Cuba.

Một buổi lễ kỷ niệm đã được tổ chức tại thành phố Santiago de Cuba, nơi đặt trại lính Moncada, với sự tham gia của Chủ tịch Cuba Raul Castro và nhiều cựu chiến binh Cuba.

Ngày 26/7/1953, chính ông Raul Castro cùng anh trai Fidel Castro và 150 chiến sĩ du kích đã tấn công vào trại lính Moncada, mở đầu một cuộc cách mạng nhằm lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Cuba Jose Ramon Machado Ventura đã đề cập tới việc cải thiện quan hệ song phương với Mỹ và bày tỏ quá trình bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba sẽ diễn ra suôn sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước