Cuộc gặp song phương Nga - Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/09/2015 15:49 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm 28/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp bên lề khóa họp thứ 70 của Đại hội đồng LHQ diễn ra tại New York, Mỹ.

Nội dung chính trong cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút này là tìm kiếm giải pháp để giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hay quốc gia. Cũng tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước cũng bàn thảo về chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga. Tuy thời điểm chuyến thăm này chưa được ấn định nhưng theo Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, chuyến thăm sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Giữa Tokyo và Moscow từ lâu đã có mâu thuẫn về tranh chấp lãnh thổ về quần đảo ở phía Bắc Hokkaido, nơi Nga gọi là Kuril còn Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Đến nay, hai quốc gia chưa ký kết hiệp ước hòa bình kể từ sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2 do bất đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước