Cựu Ngoại trưởng Mỹ điều trần về vụ tấn công khủng bố ở Libya

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 11:13 GMT+7

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại phiên điều trần về vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Benghazi, Libya. (Ảnh: New York Times)

VTV.vn - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã một lần nữa phải ra điều trần về vụ tấn công khủng bố vào tòa Lãnh sự Mỹ ở Benghazi, Libya.

Trước áp lực liên tục của phe Cộng hòa kiểm soát lưỡng viện Quốc hội, hôm qua, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã một lần nữa phải ra điều trần về vụ tấn công khủng bố vào tòa Lãnh sự Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya năm 2012 khiến 4 nhà ngoại giao Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens.

Phát biểu trong cuộc điều trần trước Ủy ban điều tra đặc biệt của Hạ viện về vụ Benghazi, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton mạnh mẽ bác bỏ các lời cáo buộc, đồng thời hối thúc các nhà lập pháp hãy đặt an ninh quốc gia của nước Mỹ lên trên các tính toán đảng phái chính trị.

Theo bà Hillary, các nhà ngoại giao Mỹ phải chấp nhận một mức độ rủi ro nào đó để bảo vệ đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước