Cựu Thủ tướng Ai Cập thoát tội tham nhũng

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 05/05/2016 17:28 GMT+7

Cựu Thủ tướng Ai Cập Ahmed Nazif. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tòa phá án Ai Cập ngày 4/5 đã tuyên trắng án đối với cựu Thủ tướng Ai Cập Ahmed Nazif trong vụ xét xử liên quan tới tội tham nhũng.

Ông Nazif bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn để nhận tiền bất hợp pháp trong thời gian đương chức.

Ngày 13/9/2012, ông Nazif bị tòa án hình sự Cairo kết án 3 năm tù giam vì tội danh lạm dụng chức vụ để hưởng lợi bất chính và phải nộp phạt cho nhà nước 4,57 triệu bảng Ai Cập (hơn 650.000 USD). Tuy nhiên, cựu Thủ tướng này đã kháng án và tòa phúc thẩm Ai Cập đã đồng ý xét xử lại. Ngày 22/7/2015, tòa phúc thẩm đã kết án ông Nazif 5 năm tù giam và phạt hơn 100 triệu bảng Ai Cập (khoảng 11,5 triệu USD). Ông Nazif tiếp tục kháng án lên Tòa phá án Ai Cập và đã được tuyên trắng án.

Ông Nazif từng giữ chức Thủ tướng trong chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak từ năm 2004 cho tới khi bị nhà lãnh đạo này sa thải vào tháng 1/2011 trong một động thái nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối chính phủ. Cựu Thủ tướng này bị bắt giữ chỉ vài tháng sau khi chính quyền Mubarak bị lật đổ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước