Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck trình diện trước tòa

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 31/08/2015 17:04 GMT+7

Bà Yingluck Shinawatra đến tòa sáng 31/8. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (31/8), cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đã trình diện Tòa án Tối cao để xem xét lại bằng chứng trong vụ kiện liên quan tới chương trình trợ giá gạo tại nước này.

Tại phiên tòa, các công tố viên đã cung cấp bộ hồ sơ bằng chứng dày 60.000 trang và 23 nhân chứng bổ sung vào vụ kiện này - điều mà bà Yingluck Shinawatra phản đối, vì cho rằng những bằng chứng bổ sung không liên quan đến quá trình điều tra, được Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan thực hiện trước đó.

Bà Yingluck bị buộc tội lơ là trách nhiệm và lạm dụng quyền lực, không ngăn chặn được tham nhũng trong chương trình trợ giá lúa gạo và gây tổn thất cho Nhà nước. Nếu bị kết tội, bà có thể phải ngồi tù 10 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước