Đàm phán hạt nhân Iran có tiến triển

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/07/2015 05:30 GMT+7

Một vòng đàm phán giữa nhóm P5+1 và Iran. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Dù vẫn còn tồn đọng một số vấn đề khó khăn, song các bên trong cuộc đàm phán hạt nhân Iran đã đạt được tiến triển nhất định.

Cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) tiếp tục tại Vienna (Áo) với tiến triển đã được ghi nhận trong một vài vấn đề.

Phát biểu tại Áo, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, dù vẫn còn tồn đọng một số vấn đề khó khăn, song các bên đã đạt được tiến triển nhất định. Các bên bày tỏ tin tưởng rằng cùng với việc Iran và nhóm P5+1 nhất trí kéo dài cuộc đàm phán đến ngày 7/7 tới, họ sẽ tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ trong quá trình thương lượng.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Amano đang có chuyến thăm Iran và dự kiến sẽ gặp Tổng thống nước này Rouhani để đánh giá những gì đã đạt được trong tiến trình đàm phán cũng như xem xét các đề xuất của Iran nhằm giải quyết các bất đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước