Đàm phán hạt nhân Iran được nối lại

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 13/05/2015 09:22 GMT+7

VTV.vn - Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Tehran giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Đức) đã được nối lại tại thủ đô Vienna của Áo vào ngày 12/5.

Cuộc gặp tại Vienna lần này được xem là cơ hội để các bên tham gia đàm phán có thể lấp những khoảng trống trong thỏa thuận khung đạt được hôm 2/4 vừa qua, qua đó làm giảm nỗi lo của phương Tây rằng Tehran có thể đẩy mạnh việc phát triển bom hạt nhân.

Hiện rào cản lớn nhất trong đàm phán đó là việc Iran muốn phương Tây ngay lập tức gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đối với Tehran, trong khi phía Mỹ muốn từng bước dỡ bỏ trừng phạt.

Đại diện đoàn đàm phán Iran Abbas Araghchi cho biết, ông hy vọng tại vòng đàm phán lần này, các bên có thể đạt được một kết quả khả quan để mở ra hy vọng cho thỏa thuận cuối cùng vào cuối tháng 6 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước