Đàm phán về đề xuất mới của Hy Lạp gặp khó khăn

Bna Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/07/2015 21:04 GMT+7

VTV.vn - Khó khăn là từ mà Chủ tịch Eurogroup, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan dùng để mô tả cuộc họp về đề xuất mới của Hy Lạp tại Brussels (Bỉ).

Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đã phải hủy một Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong ngày 12/7, vì tình thế khó khăn trong các cuộc thương lượng về giải pháp đối với vấn đề nợ Hy Lạp. Trước đó, Hội nghị của Nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup), nhằm thảo luận đề xuất cải cách của Hy Lạp để đổi lấy gói cứu trợ tài chính thứ 3 đã kết thúc đêm 11/7 mà không đạt kết quả và sẽ được nối lại trong đêm nay.

Như vậy, dù đề xuất mới nhất của Hy Lạp được cho là đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu của các chủ nợ, nhưng để nhận được một cái gật đầu của các nước châu Âu cho gói cứu trợ tài chính trị giá hơn 50 tỷ Euro cũng là việc không hề dễ dàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước