Đan Mạch thắt chặt biên giới kiểm soát dòng người di cư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/01/2016 09:39 GMT+7

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Ngày 4/1, Đan Mạch công bố một số biện pháp nhằm thắt chặt kiểm soát biên giới, trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu khác đã có những động thái tương tự.

Phát biểu tại thủ đô Copenhagen, Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết, các biện pháp kiểm tra ngẫu nhiên tại khu vực biên giới sẽ có hiệu lực ban đầu trong 10 ngày, sau đó có thể sẽ được gia hạn thêm. Theo ông Rasmussen, các biện pháp này nhằm hạn chế số người di cư tiến vào nước này từ Đức và các nước Đông Âu, vì vậy sẽ không áp dụng đối với người gốc Đan Mạch và Đức.

Trước đó cùng ngày, nước láng giềng của Đan Mạch là Thụy Điển cũng ban hành những biện pháp thắt chặt kiểm soát biên giới nhằm sàng lọc người di cư khi tiến hành kiểm tra giấy tờ các cá nhân đi từ Đan Mạch sang Thụy Điển.

Ngoài ra, Phần Lan cũng yêu cầu tất cả các tuyến phà hoạt động giữa nước này và Đức phải kiểm tra thị thực khi hành khách lên phà ở miền Bắc nước Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước