Dân số Nhật Bản lần đầu tiên giảm kể từ năm 1920

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/02/2016 15:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: japantimes.co.jp)

VTV.vn - Bộ Nội vụ Nhật Bản hôm 25/2 cho biết tính đến ngày 1/10/2015, dân số Nhật Bản là 127.110.047 người, giảm 0,7% so với 5 năm trước đó.

Đây là lần đầu tiên dân số Nhật Bản giảm kể từ lần điều tra dân số đầu tiên vào năm 1920.

Chính phủ Nhật Bản đang quan ngại bởi nhiều dự báo cho thấy dân số Nhật Bản có thể tiếp tục suy giảm trong những thập kỷ tới. Điều tra dân số, được tiến hành 5 năm/lần cho thấy khu vực nông thôn chứng kiến sự suy giảm dân số cao hơn, trong khi các khu vực thành thị ngày một đông dân. Dân số ở Tokyo - thành phố lớn nhất Nhật Bản, tăng 2,7% lên mức 13,5 triệu người, kể từ năm 2010.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước