Diễn tập chống động đất tại Philippines

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 05:30 GMT+7

Người dân Philippines tham gia cuộc diễn tập phòng chống động đất. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm 30/7, hàng chục nghìn người Philippines đã tham gia một cuộc diễn tập, với tình huống giả tưởng là một trận động đất lớn xảy ra ở thủ đô Manila.

Tham gia buổi diễn tập có các nhân viên cơ quan Chính phủ, khu vực tư nhân, trường học, cùng hàng nghìn cảnh sát, lính cứu hỏa, lực lượng cứu hộ và binh sĩ.

Theo Chủ tịch Cơ quan Phát triển Metro Manila, Francis Tolentino, số người đăng ký tham gia cuộc diễn tập lên đến hơn 1 triệu người, trong khi chính quyền chỉ yêu cầu 8.000 tình nguyện viên. Với thành công của cuộc diễn tập hôm 30/7, chính quyền Manila hy vọng sự kiện này sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm.

Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương và thường chịu ảnh hưởng từ các trận động đất. Mới đây các chuyên gia đã cảnh báo một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter có nguy cơ xảy ra ở thủ đô Manila và có thể gây thương vong lớn về người và vật chất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước