Dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan bị bác bỏ

Xuân Hảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 06/09/2015 20:26 GMT+7

Các thành viên Ủy ban Cải cách quốc gia Thái Lan bỏ phiếu bác bỏ dự thảo hiến pháp. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 6/9, Hội đồng cải cách Quốc gia Thái Lan đã bỏ phiếu bác bỏ dự thảo Hiến pháp mới của nước này.

Bản dự thảo Hiến pháp chỉ nhận được 105 phiếu ủng hộ, trong khi có 135 phiếu phản đối và 7 phiếu trắng. Như vậy, số phiếu ủng hộ chưa đạt đủ quá bán trên tổng số 247 thành viên của Hội đồng cải cách Quốc gia.

Với kết quả trên, một Ủy ban soạn thảo Hiến pháp mới sẽ được thành lập để soạn thảo một bản Hiến pháp khác trong vòng 180 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan chỉ có thể diễn ra vào khoảng tháng 4/2017.

Bản dự thảo Hiến pháp nói trên bị nhiều người chỉ trích do có một số điều khoản gây tranh cãi, trong đó có điều khoản quy định thành lập một Ủy ban xử lý khủng hoảng. Ủy ban này được phép tiếp quản chính quyền trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Ngoài ra, điều khoản cho phép một người không phải nghị sĩ được phép trở thành Thủ tướng và một Thượng viện được chỉ định theo số đông, cũng gây nhiều tranh cãi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước