Đức được lợi từ việc đóng cửa tuyến Balkan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2016 05:30 GMT+7

Người di cư chờ đợi để được sang châu Âu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Angela Merkel hôm 14/3 thừa nhận Đức được lợi từ việc đóng cửa tuyến Balkan đối với người di cư tìm cách vào châu Âu.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cũng cam kết một giải pháp chung và ổn định trên toàn châu Âu góp phần giảm đáng kể số người di cư tại tất cả các nước thành viên EU.

Bà Merkel khẳng định sẽ không thay đổi chính sách về người di cư bất chấp thất bại nặng nề của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc Giáo (CDU) trong các cuộc bầu cử địa phương cuối tuần qua.

Việc CDU thất bại trong các cuộc bầu cử vùng lần này được cho là có liên quan đến chính sách tiếp nhận người di cư khá cởi mở của Thủ tướng Merkel.

Riêng trong năm ngoái, số người di cư đến Đức để xin tị nạn đã lên đến gần 1,1 triệu người. Thủ tướng Merkel đã phải chịu nhiều áp lực và chỉ trích liên quan đến chính sách với người tị nạn kể từ khi xảy ra loạt vụ cướp bóc, tấn công và quấy rối phụ nữ ở Cologne vào đêm giao thừa đón năm mới 2016 khi các thủ phạm được xác định phần lớn là người nhập cư nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước