Đức hối thúc Liên hợp quốc giải quyết vấn đề di cư

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/09/2015 11:41 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel

VTV.vn - Tại phiên họp ngày 26/9 khóa họp 70 của Đại hội đồng LHQ tại New York (Mỹ), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có bài phát biểu về cuộc khủng hoảng di cư hiện nay tại châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hối thúc Liên hợp quốc duy trì hòa bình để đảm bảo sự thành công và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng di cư hiện nay ở châu Âu.

Theo Thủ tướng Đức, điều kiện tiên quyết cho sự phát triển thành công vẫn là hòa bình. Hàng triệu người đang buộc phải chạy trốn chiến tranh, khủng bố và bạo lực. Đây là làn sóng di cư lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai; nay là lúc cộng đồng quốc tế phải hành động để giải quyết gốc rễ của vấn đề.

Đức hiện là điểm đến hàng đầu của dòng người di cư ở châu Âu. Chính phủ Đức cho biết sẽ tiếp nhận khoảng 800.000 người nhập cư. Tuy nhiên, làn sóng người di cư quá lớn đã gây sức ép lên hệ thống an sinh xã hội cũng như nền kinh tế Đức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước