Đức, Iraq tăng cường hợp tác quốc phòng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/10/2015 16:40 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen (giữa) tại Iraq. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 26/10 đã tới thủ đô Baghdad của Iraq trong chuyến thăm chính thức 2 ngày nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng Đức-Iraq.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, Đức và Iraq đã thảo luận các biện pháp nhằm củng cố quân đội Iraq trong cuộc chiến với các tay súng nước ngoài.

Cũng trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã cam kết tiếp tục viện trợ cho Iraq tới hết năm 2016 một số mặt hàng như thiết bị y tế và và 3.000 bộ quần áo bảo hộ chống độc.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq tiết lộ Đức và Iraq đã đặt ra một lộ trình hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia tới năm 2016 và đánh giá đây là một tín hiệu tích cực trong quan hệ quân sự giữa hai bên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước