Đức kêu gọi hợp tác với Nga giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/10/2015 09:52 GMT+7

Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel. (Nguồn: eu.greekreporter.com)

VTV.vn - Ngày 28/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel để bàn về vấn đề người di cư và cuộc khủng hoảng tại Syria.

Tại cuộc gặp, ông Putin đã cho rằng vấn đề người di cư hoàn toàn có thể được giải quyết nếu Chính phủ phương Tây hỗ trợ các nước Trung Đông, trong đó có việc thúc đẩy cho một giải pháp chính trị tại Syria.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đã kêu gọi cả Nga và Đức cần gác lại những vấn đề trong quá khứ và làm mọi thứ có thể để khôi phục sự hợp tác giữa hai nước trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine và Syria.

Các nước châu Âu hợp tác kiểm soát dòng người di cư Các nước châu Âu hợp tác kiểm soát dòng người di cư

VTV.vn - Các quan chức cảnh sát Hungary, Slovenia, Áo và Croatia hôm 21/10 đã nhất trí thành lập các trạm kiểm soát người di cư để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước