Đức kêu gọi thành lập vùng cấm bay ở Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/02/2016 10:37 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merke.l (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Đức đã tuyên bố ủng hộ ý tưởng thành lập vùng cấm bay ở Syria.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 17/2 tuyên bố ủng hộ ý tưởng thành lập vùng cấm bay ở Syria và cho rằng điều này có lợi cho người dân thành phố Aleppo và các vùng lân cận của Syria.

Theo bà Merkel, một khu vực cấm bay được nhất trí giữa quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đối lập có thể giúp cứu sống tính mạng của dân thường và thúc đẩy quá trình chính trị ở Syria.

Tuy nhiên, phía Nga đã lên tiếng bác bỏ việc lập vùng cấm bay ở Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố việc lập vùng cấm bay chỉ có thể được thực hiện với sự nhất trí của chính quyền Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước