Đức phản đối đóng tuyến đường Balkan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/03/2016 05:30 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại một sự kiện ở Leuna, Đức ngày 3/3. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Đức hôm 7/6 đã lên tiếng phản đối đóng tuyến đường Balkan.

Phát biểu trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU - Thổ Nhĩ Kỳ ở Brussels, Bỉ, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng dự thảo tuyên bố cuối cùng của Hội nghị, trong đó có nói về việc đóng tuyến lộ trình Balkan chỉ là đồn đoán.

Bà Merkel nhấn mạnh, số lượng người tị nạn phải giảm không chỉ đối với một vài nước mà phải với tất cả các nước và do vậy, cần có "một giải pháp bền vững" với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyến đường Balkan là lộ trình người tị nạn sử dụng để vào châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước