Đức siết chặt luật trục xuất người vi phạm pháp luật

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/01/2016 11:41 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel phải đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến chính sách về người nhập cư. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đức hôm 12/1 công bố những quy định mới cứng rắn hơn về việc trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật.

Quyết định này được đưa ra sau khi Chính phủ Đức chịu sức ép từ vụ gây rối ở thành phố Cologne vào đêm giao thừa.

Theo đó, người phạm tội trong các trường hợp như giết người, tấn công tình dục hoặc trộm cắp có thể bị trục xuất ngay cả khi chỉ phải nhận án treo. Trong khi đó theo luật hiện tại, người nhập cư chỉ có thể bị trục xuất nếu họ bị án tù trên ba năm và không bị đe dọa tính mạng khi hồi hương.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức Heiko Maas khẳng định những rào cản về pháp lý sẽ dần được dỡ bỏ để không kẻ nào có thể đứng bên trên luật pháp. Dự kiến, những thay đổi về luật sẽ có hiệu lực sau khi được sự chấp thuận của chính phủ và Quốc hội Đức.

Trước đó, Cảnh sát thành phố Cologne, miền Tây nước Đức ngày 10/1 thông báo đã ghi nhận tới hơn 500 trường hợp bị quấy rối trong đêm Giao thừa vừa qua, trong đó các đối tượng gây ra vụ việc phần lớn được cho là người tị nạn nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước