Đức tăng tiền viện trợ cho người di cư

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/11/2015 10:04 GMT+7

Đoàn người di cư đi bộ vào châu Âu. (Ảnh: Telegraph)

VTV.vn - Ngoại trưởng Đức Steinmeier ngày 4/11 đã công bố kế hoạch tăng 75 triệu Euro tiền đóng góp cho Quỹ Lương thực Thế giới nhằm hỗ trợ người di cư trong mùa Đông.

Trong cuộc gặp với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Ngoại trưởng Đức Steinmeier hy vọng khoản tiền 75 triệu Euro này sẽ được phân bổ trước mùa Đông sắp tới nhằm hỗ trợ nhu cầu lương thực của hàng nghìn người di cư đặt chân tới châu Âu mỗi ngày. Như vậy, kể từ đầu năm nay, Đức đã đóng góp tới 162 triệu Euro hỗ trợ cho dòng người di cư tới châu Âu.

Thông tin được Cao ủy Liên Hợp Quốc công bố gần đây cho thấy số người di cư và tị nạn vào châu Âu bằng đường biển trong tháng 10 vừa qua đã đạt mức kỷ lục gần 220.000 người, gần bằng tổng số người di cư tới châu Âu của cả năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước