Đức triệt phá các đường dây buôn người quốc tế

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 19:54 GMT+7

Xe cảnh sát tham gia chiến dịch.

VTV.vn - Ngày 4/11, hàng trăm cảnh sát Đức đã đồng loạt ra quân tại 24 thành phố trên cả nước trong một chiến dịch truy quét đường dây buôn người quốc tế.

2 Công tố Liên bang và 571 nhân viên cảnh sát liên bang đã được huy động cho chiến dịch.

Với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, cảnh sát điều tra và lực lượng đặc nhiệm liên bang đã đột kích một số địa điểm tình nghi của các băng đảng buôn người. Nhà chức trách đã bắt giữ được 2 đối tượng trong đường dây đưa người Lebanon và Syria bất hợp pháp vào Đức; trong đó, có một đối tượng 24 tuổi người Lebanon chuyên làm giả giấy tờ và hộ tống buôn người.

Mỗi trường hợp đưa vào Đức được trả tới 10.000 Euro.

EU muốn sử dụng lãnh thổ Libya để chống các nhóm buôn người EU muốn sử dụng lãnh thổ Libya để chống các nhóm buôn người

VTV.vn - Chiến dịch quân sự Sophia chống các nhóm buôn người trên biển Địa Trung Hải sẽ không đạt hiệu quả nếu như lực lượng này không được tiếp cận lãnh thổ Libya.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước