Đức tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 03/02/2015 08:56 GMT+7

Thủ tướng Angela Merkel. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Angela Merkel hôm 2/2 khẳng định, Berlin sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine, bởi đây không phải là cách giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông.

Theo bà Merkel, cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự, thay vào đó là khôi phục ngay lập tức một lệnh ngừng bắn dựa trên các điều khoản của thỏa thuận hòa bình Minsk.

Cũng trong ngày 2/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết nước này chưa đưa ra quyết định về khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Trong khi đó tại Ukraine, cuộc xung đột ở miền Đông tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo phát ngôn viên quân đội Ukraine, giao tranh ác liệt trong 24 giờ qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước